Sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động Ban CHQS cơ quan, tổ chức, lực lượng tự vệ, dân quân thường trực

Phan Tân| 30/10/2014 16:52

Chiều 30/10, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức, lực lượng tự vệ, dân quân thường trực các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2014.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị trực thuộc và Ban CHQS cơ quan, tổ chức lực lượng tự vệ, dân quân thường trực các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng an ninh tham dự hội nghị.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, lực lượng tự vệ, dân quân các cấp thường xuyên quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị qụyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác quốc phòng, quân sự cũng như phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ, dân quân thường trực đủ số lượng về quy mô, tổ chức biên chế.

Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị được thực hiện đúng, đủ nội dung. Các chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân thường trực được đảm bảo đầy đủ.

Thực hiện nhiệm vụ của mình, các đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với công an, biên phòng, ban, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo lực lượng thuộc quyền bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức, lực lượng tự vệ, dân quân thường trực các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng an ninh vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Cụ thể, việc xây dựng hệ thống văn kiện theo quy định chưa đầy đủ; Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng tự vệ chưa tự tổ chức được, mà còn nhờ Ban CHQS huyện, thị xã đứng ra thực hiện; Quân số của các cơ quan, tổ chức tham gia huấn luyện chưa bảo đảm…

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân khu 5 và tỉnh, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp tốt với các ngành, địa phương phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ.

Việc xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có số lượng hợp lý, gắn với nâng cao công tác tổ chức giáo dục, huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, nhất là trong việc nâng cao chất lượng chính trị sẽ được chú trọng hơn.

Thông qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng dân quân, tự vệ và các ngành chức năng trong bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ rừng và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động Ban CHQS cơ quan, tổ chức, lực lượng tự vệ, dân quân thường trực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO