Quyết tâm siết chặt kỷ cương, chống thói tham nhũng “vặt”, sách nhiễu doanh nghiệp

Lê Dung| 19/01/2018 14:20

Ngày 19/1, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và phát động phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất năm 2018”.

Các đồng chí: Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Video clip:

Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, Đắk Nông đã có 4.037 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với tổng số vốn đăng ký là 30.790 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2017, toàn tỉnh có 513 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 96 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và chuyển 86 ý kiến, kiến nghị của hơn 40 doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến 19 sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã để giải quyết. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận trực tiếp 73 kiến nghị trực tiếp của doanh nghiệp và 13 kiến nghị của các doanh nghiệp thông qua Hội nghị gặp mặt, đối thoại.

Phần lớn các nội dung, kiến nghị của các doanh nghiệp tập trung vào những lĩnh vực như: Đất đai, môi trường, giá thuê đất, cơ hội tiếp cận tín dụng, việc hoàn thuế cho doanh nghiệp, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, quy hoạch sử dụng đất… Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đã được các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã xem xét, trả lời đến kết quả cuối cùng.

Đồng chí Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngoài ra, các cam kết của các đơn vị trong năm qua cũng đều cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Các đơn đã tham mưu và ban hành thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực theo quy định; đồng thời, tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hiệu quả…

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế như: Một số đơn vị trả lời kiến nghị còn chậm trễ; nội dung trả lời chung chung, chỉ mới dừng lại ở việc hướng dẫn, định hướng; các dự án nông, lâm nghiệp liên quan đến giao đất, giao rừng phát sinh các điểm nóng khiếu kiện kéo dài; việc thực hiện các mục tiêu để cải thiện chỉ số CPI đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở dữ liệu về đất đai chưa đồng bộ, chưa thực hiện đăng ký trực tuyến đối với hồ sơ đăng ký về quyền sử dụng đất do khó khăn về trang thiết bị…

Đại diện doanh nghiệp nêu những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã nêu lên một số ý kiến, kiến nghị liên quan tới quản lý thị trường trong kinh doanh phân bón giả; thủ tục giao đất, thuê đất; tiền thuê đất cao; việc đánh giá tác động môi trường; khắc phục tình trạng xe chở quá tải trọng…

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam” phát động phong trào tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh trong thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung cải thiện mạnh hơn nữa những yếu kém, hạn chế, gây khó khăn, trở ngại cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian qua. Năm 2018, vai trò của doanh nghiệp được Trung ương, tỉnh xác định là lực lượng xung kích, lực lượng trọng yếu trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung, nhất là kinh tế tư nhân. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh cũng sẽ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đồng cảm, có năng lực, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, phẩm chất trong đội ngũ cán bộ, công chức. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới… Đồng chí Lê Diễn mong muốn phía cộng đồng doanh nghiệp cũng phải đồng hành cùng tỉnh quyết tâm siết chặt lại kỷ cương, chống lại những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng “vặt”, gây phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư… Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ban ngành giải quyết rốt ráo đến kết quả cuối cùng những kiến nghị, khó khăn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng trả lời chung chung, chỉ đi nhiều “cửa”. Cán bộ nào tiêu cực, nhũng nhiễu sẽ phải đề nghị xử lý…

Doanh nghiệp trao biểu trưng ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam Xuân Mậu Tuất năm 2018”

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam Xuân Mậu Tuất năm 2018”. Theo đó, trong năm qua, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ tặng quà tết xuân Đinh Dậu 2017 được hơn 15 tỷ đồng. Số tiền này đã được trao tặng cho 44.599 hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã trao biểu trưng ửng hộ "Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam Xuân Mậu Tuất 2018".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm siết chặt kỷ cương, chống thói tham nhũng “vặt”, sách nhiễu doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO