Quỹ hỗ trợ nông dân cần phát huy vai trò, nâng cao khả năng huy động nguồn vốn

Hồng Thoan| 09/10/2015 13:41

Ngày 9/10, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011- 2015. Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, điều hành quỹ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đã từng bước được kiện toàn, củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương và tỉnh ủy thác thông qua 71 dự án đạt trên 12 tỷ đồng, với gần 700 lượt hộ vay, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động. Tỷ lệ dự án đầu tư ở lĩnh vực trồng trọt chiếm gần 75%, chăn nuôi trên 25%.

Thông qua nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân đã xuất hiện các câu lạc bộ, tổ hợp tác, mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình cải tạo vườn cà phê tại các xã Thuận An (Đắk Mil), Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp); mô hình chăn nuôi bò sinh sản ở xã Đắk R’Tíh (Tuy Đức); mô hình sản xuất và chế biến gạo tại xã Buôn Choáh (Krông Nô)...

Tuy nhiên, hoạt động của quỹ thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế như: Việc củng cố, kiện toàn bộ máy của quỹ ở một số địa phương chưa tốt; nguồn vốn chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cấp…

Hội nghị đã xác định, từ nay đến năm 2020, Quỹ hỗ trợ nông dân phấn đấu huy động đạt từ 25 tỷ đồng trở lên; tất cả các huyện hội, thị hội có nguồn quỹ từ 4 tỷ đồng trở lên; 100% cơ sở hội vận động tạo nguồn quỹ từ 100 triệu đồng trở lên; thực hiện hỗ trợ vốn cho nông dân có trọng tâm, trọng điểm...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Huy nhấn mạnh, với tình hình hoạt động còn hạn hẹp, huy động vốn chưa cao, thời gian tới, Quỹ hỗ trợ nông dân cần phát huy hơn nữa vai trò trong việc nâng cao khả năng huy động nguồn vốn. Các cấp hội nông dân trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngành chức năng, địa phương, người dân hiểu đúng tầm quan trọng, chung tay xây dựng quỹ thật sự trở thành “kênh” vốn hữu ích, giúp nông dân đầu tư sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỹ hỗ trợ nông dân cần phát huy vai trò, nâng cao khả năng huy động nguồn vốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO