Phối hợp chặt chẽ để chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2020 diễn ra thành công

Mỹ Hằng| 23/09/2020 13:47

Sáng 23/9, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

ADQuảng cáo

Theo kế hoạch, chuỗi các sự kiện sẽ được diễn ra vào tháng 11, bao gồm các hoạt động như: Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông; Vòng bán kết và chung kết Cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam lần thứ II năm 2020; Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2020; Hội chợ các sản phẩm đặc trưng của các nước Đông Nam Á; Hoạt động biểu diễn khinh khí cầu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu cần có sự thống nhất, tập trung, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các sự kiện diễn ra thành công

Đến thời điểm hiện tại, các văn bản pháp lý cùng công tác chuẩn bị đã được các sở, ngành, đơn vị truyền thông, các địa phương xúc tiến triển khai thực hiện…

ADQuảng cáo

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xung quanh các nội dung như địa điểm, kinh phí, khách mời các đoàn nước ngoài tham dự, mẫu sản phẩm làm quà tặng, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đại diện Công ty truyền thông Tấm Cám đóng góp ý kiến về việc huy động xã hội hóa kinh phí

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, việc tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức sự kiện cần có sự thống nhất, tập trung, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các sự kiện diễn ra thành công, thật sự trang trọng, tiết kiệm, phát huy được hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, các thành phần khách mời nước ngoài phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh nguy cơ lây nhiễm. Riêng UBND các huyện, thành phố cần chủ động nguồn kinh phí của địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, tham gia các sự kiện của tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp chặt chẽ để chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2020 diễn ra thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO