Phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh

Mỹ Hằng| 22/01/2021 17:43

Ngày 22/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh dự.

Video clip:

Theo đánh giá, năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Văn hóa tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống văn hóa được nâng lên rõ rệt. Công tác gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đã kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. Phong trào thể thao quần chúng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Thể thao thành tích cao đã vượt qua khó khăn, mang về 44 huy chương các loại; trong đó 9 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Lĩnh vực du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng khách đến tham quan, lưu trú  tại tỉnh giảm mạnh. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 225.700 lượt, giảm 41,4% so với năm 2019…

Dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã vượt qua, đạt nhiều kết quả khích lệ

Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương chưa đồng bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa được đầu tư theo chuẩn, thiếu trang thiết bị và kinh phí hoạt động nên chưa phát huy được chức năng và hiệu quả hoạt động. Ngân sách đầu tư cho hoạt động văn hóa còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiến độ đầu tư xây dựng các dự án du lịch lớn trên địa bàn tỉnh còn chậm, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn…

Năm 2021, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tập trung vào mục tiêu xây dựng đời sống, con người Đắk Nông phát triển toàn diện, bảo tồn kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bản địa. Ngành sẽ nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh từng bước hoàn thiện các thể chế, thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở cũng như sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Ngành tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; hình thành sản phẩm du lịch đồng bộ. Trọng tâm là đẩy mạnh hoàn thiện các khu, điểm du lịch và vui chơi giải trí; trong đó tập trung phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đắk Song và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 2 xã Tâm Thắng (Cư Jút) và thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO