Phát động “Tháng Công nhân” năm 2021

Đặng Hiền| 29/04/2021 13:48

Sáng 29/4, tại Nhà Văn hóa lao động (Gia Nghĩa), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021) với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.

Video clip:

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cùng đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các cấp công đoàn cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để “Tháng Công nhân” năm 2021 thật sự hiệu quả

Tại lễ phát động, cùng với ôn lại kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), LĐLĐ tỉnh ra lời kêu gọi các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Trong “Tháng Công nhân”, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, ra sức tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.

LĐLĐ tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 21 căn nhà từ chương trình “Mái ấm công đoàn”

Các cấp công đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái tham gia bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

LĐLĐ tỉnh phân bổ Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” cho các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững về chuyên môn nghiệp vụ, thực sự tâm huyết với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Công đoàn các cấp cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực để “Tháng Công nhân” năm 2021 thật  sự hiệu quả.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao 120 suất quà; VNPT Đắk Nông và VietinbankChi nhánh Đắk Nông hỗ trợ 20 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 21 căn nhà từ chương trình “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá 1,05 tỷ đồng; phân bổ  520 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” cho các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động “Tháng Công nhân” năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO