Phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp đối với dân công hỏa tuyến

Phan Tân| 25/09/2019 10:23

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 24-Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24-Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng quân sự tỉnh tham dự.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng quân sự tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 5 năm triển khai Quyết định số 49, Ban Chỉ đạo 24-Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị các cấp đã quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt, thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng. Quá trình thực hiện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của các cấp, ngành từ Trung ương đến cơ sở trong việc hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định, xét duyệt, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng tiến độ, tỷ lệ sai sót thấp. Qua thẩm tra, xác minh, đến nay toàn quốc đã ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp 1 lần và cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 49 trên 1.170.000 trường hợp, với số tiền 2.500 tỷ đồng. Số dân công hỏa tuyến đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên 210.000 người; giải quyết mai táng phí gần 20.000 người.

Tại tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả. Công tác tuyên tuyền, vận động, phổ biến chính sách để người dân nắm vững được thực hiện bằng nhiều hình thức, sát với thực tế. Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai. Đến nay, toàn tỉnh đã xét duyệt hưởng trợ cấp 1 lần trên 893 trường hợp, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; 440 trường hợp  được cấp thể bảo hiểm y tế. Công tác chi trả chế độ, cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp được thực hiện kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố, quân khu đã tập trung chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 49 cũng như nêu lên những kiến nghị, đề xuất và đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục các mặt hạn chế đang gặp phải, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, nâng cao chất lượng xét duyệt, thẩm định ở các cấp. Theo đó, hội nghị thống nhất, phấn đấu hết năm 2019 cả nước cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp đối với các dân công hỏa tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp đối với dân công hỏa tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO