Nhiều học sinh ở Trường tiểu học Vừ A Dính, xã Đắk D'rông đi bộ 5 km đường đất đến trường dự lễ khai giảng

Phạm Khánh| 05/09/2019 11:12

Sáng 5/9, nhiều học sinh Trường tiểu học Vừ A Dính, xã Đắk D’rông (Cư Jút) đi bộ, vượt quãng đường đất 5 km để dự lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Nhiều học sinh phải đi bộ 4-5 km đường đất để dự lễ khai giảng

Em Hứa Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 1B, nhà ở thôn 20 cho biết: “Hằng ngày, bố mẹ đi làm nương rẫy, không đưa em đi học được. Khai giảng năm học mới này, em thức dậy từ 4 giờ sáng để đi bộ đến trường dự lễ khai giảng. Nhà em cách trường 5 km, đường xa, khó đi, em cũng như các bạn phải leo dốc, lội suối mới đến được trường”.

Học sinh phải ngồi xổm vì chưa có ghế ngồi trong dịp lễ khai giảng

Trường tiểu học Vừ A Dính ở thôn 12, xã Đắk D’rông, thuộc vùng sâu, vùng xa, trong diện khó khăn, được thành lập từ năm 2009; năm học này có 537 học sinh. Hiện nay, trang thiết bị giảng dạy, học tập vẫn còn nhiều thiếu thốn. 100% học sinh của trường đều là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm 70%, số còn lại là dân tộc Tày, Nùng.

Phật tử ở TP.Hồ Chí Minh tặng quà các em học sinh Trường tiểu học Vừ A Dính

Thầy Phạm Văn Phối, Phó Hiệu trưởng cho hay: “Do học sinh của trường đều là dân tộc thiểu số, nên công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Nhiều em học sinh lớp 1 và 2 sau kỳ nghỉ hè vào năm học mới, nhà trường phải tăng cường dạy thêm tiếng Việt, vì về địa phương sinh sống các em quen nói tiếng bản địa. Hiện nay, số lượng học sinh của trường được bố trí ở 18 lớp, nhưng chỉ có 17 phòng, trong đó 3 phòng xuống cấp nghiêm trọng”.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

Nhân dịp này, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia tuyên truyền pháp luật giao thông và tặng 142 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Các phật tử tại TP. Hồ Chí Minh tặng 537 suất quà cho học sinh của trường, mỗi suất quà gồm 1 ghế nhựa, 10 quyển vở, 1 lốc sữa, 1 kg đường, 1 hộp bánh với tổng trị giá gần 87 triệu đồng.

* Năm học 2019-2020, toàn huyện Cư Jút có 19.640 học sinh; trong đó mầm non 4.512 em, tiểu học 8.915 em, THCS 5.673 em, giảm 336 em so với năm học trước. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện gồm 1.336 người; trong đó bậc mầm non 239 người, tiểu học 571 người, THCS 431 người. Để chuẩn bị cho năm học mới, bằng nhiều nguồn vốn huy động khác nhau, huyện đầu tư xây dựng mới 21 phòng học, nâng tổng số phòng lên 621 phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều học sinh ở Trường tiểu học Vừ A Dính, xã Đắk D'rông đi bộ 5 km đường đất đến trường dự lễ khai giảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO