Người dân xã Thuận An tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phan Tân| 14/02/2020 17:58

Chiều 14/2, UBND xã Thuận An (Đắk Mil) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tham dự hội nghị.

ADQuảng cáo

Hiện nay, trên địa bàn xã Thuận An đã thành lập được 6 tổ tự quản đường biên cột mốc, với 129 hộ đăng ký tham gia và 10 tổ an ninh thôn, bon. Chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng phối hợp triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, không vượt biên trái phép, không nghe lời kẻ xấu hoạt động tôn giáo trái phép, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, không phát sinh tệ nạn xã hội…

Người dân xã Thuận An góp phần tích cực trong giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới

Nhận thức, ý thức tự giác và tích cực tham gia phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon của đồng bào các dân tộc được nâng cao, trở thành “tai mắt” cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

ADQuảng cáo

Tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, biên giới

Cụ thể, trong thời gian qua,người dân đã cung cấp 137 tin phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và an ninh trật tự. 5 hộ dân trên địa bàn xã hiến đất để cắm cột mốc phụ (mốc biên giới quốc gia). Hơn 300 hộ gia đình tự giải tỏa mặt bằng làm đường tuần tra, phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trong khu vực cửa khẩu được 21 lượt. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử lý một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới, xử lý vi phạm hành chính 41 đối tượng.

Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, biên giới

Qua đó, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân được tăng cường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân xã Thuận An tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO