Ngành Tuyên giáo đi sâu vào những vấn đề thực tiễn, tiếp tục đổi mới công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Thanh Bình| 17/01/2019 16:35

Chiều 17/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

ADQuảng cáo

Video clip:

Đồng chí Lê Khắc Ghi, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, năm 2018, ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo triển khai cơ bản, toàn diện các hoạt động trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt 25/25 nhiệm vụ mà Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai học tập và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngành đã kịp thời định hướng tuyên truyền, thông tin các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

ADQuảng cáo

Công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa đã bám sát với thực tiễn, góp phần phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin xấu, độc trên mạng internet và mạng xã hội. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, việc triển khai, phổ biến, quán triệt học tập nghị quyết và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số địa phương còn chậm, chưa sát với thực tế; chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết các vấn đề dư luận đặt ra. Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự sát với tình hình mới. Công tác định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa sâu; nắm bắt, dự báo tình hình, phản bác thông tin xấu, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng còn hạn chế...

Năm 2018, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành 25/25 nhiệm vụ được giao

Năm 2019, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, gắn với kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Ghi, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tiếp tục đi sâu vào những vấn đề thực tiễn, sát với chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tuyên giáo đi sâu vào những vấn đề thực tiễn, tiếp tục đổi mới công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO