Năm 2019, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt gần 48 tỷ đồng

Hoàng Hoài| 03/01/2020 15:24

Ngày 3/1, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa III tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để đánh giá kết quả hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Video clip:

Năm 2019, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai hiệu quả

Theo báo cáo, năm 2019, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cấp hội đã tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, làm tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo. Các cuộc vận động, phong trào chữ thập đỏ ngày càng có chiều sâu, thu hút đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Năm 2019, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của hội đạt gần 48 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 362.274 lượt đối tượng hưởng lợi, tăng trên 8,6 tỷ đồng so với năm 2018. Một số hoạt động vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đạt 161,6%; vận động nguồn lực cứu trợ xã hội đạt 243%; vận động y bác sĩ khám chữa bệnh đạt 190%; hiến máu tình nguyện trong Tháng nhân đạo đạt 215,5%...

Thời gian tới, các cấp hội tập trung thực hiện tốt các hoạt động xã hội nhân đạo, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, trọng tâm là Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, quà tết chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động nghèo. Hội phấn đấu vận động ít nhất 30 đoàn từ thiện ngoài tỉnh đến thăm, tặng quà cho các đối tượng; xây 5 căn nhà tình thương, 5 giếng khoan trường học; khám cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 10.000 người; duy trì 55.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; vận động hiến 9600 đơn vị máu sạch…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt gần 48 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO