Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Binh đoàn 16 với cấp ủy, chính quyền địa phương được tăng cường

Phan Tân| 27/11/2020 16:45

Chiều 27/11, tại T.P Gia Nghĩa, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức sơ kết chương trình phối hợp công tác dân vận từ năm 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

ADQuảng cáo

Video clip:

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông; Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 đồng chủ trì hội nghị.

Chương trình phối hợp công tác dân vận góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị cho thấy, 2 năm qua, chương trình phối hợp công tác dân vận giữa hai bên được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn. Hai bên phối hợp thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019, “Năm dân vận khéo” 2020; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên địa bàn chiến lược.

Các đại biểu dự hội nghị

ADQuảng cáo

Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 16 phối hợp với ban dân vận cấp ủy cùng cấp tổ chức 68 buổi tuyên truyền, vận động, với 5.712 lượt người tham gia; củng cố 12 tổ chức đảng, 31 tổ chức chính trị -xã hội ở 5 xã. Binh đoàn tổ chức thi công mới, tu sửa, nâng cấp 42,3 km đường các loại, 6 km kênh mương nội đồng, 6 phòng học, hỗ trợ xây tặng 9 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình quân dân nơi biên giới; trao tặng 60 con bò giống sinh sản cho đồng bào nghèo các xã biên giới huyện Tuy Đứcvới tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động…

Thông qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng,Nhà nước. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 16 với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được tăng cường.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Hạnh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa công tác dân vận

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, nhìn nhận lại quá trình phối hợp, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện trong năm 2021. Trong đó, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động cách mạng do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh đoàn 16 và địa phương phát động.

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh Đoàn 16 cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò phối hợp làm tốt công tác dân vận

Hai bên phối hợp xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn đơn vị đứng chân...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Binh đoàn 16 với cấp ủy, chính quyền địa phương được tăng cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO