Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Phan Tân| 19/12/2014 14:31

Sáng 19/12, tại thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).

Các đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, già làng, trưởng bon, bản tiêu biểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhân dân trên địa bàn đã về dự lễ.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Diễn đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Lê Diễn đọc diễn văn, ôn lại truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Theo đó, trải qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm nên nhiều chiến thắng oai hùng.

Các thế hệ lực lượng vũ trang xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm qua, cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, đoàn kết một lòng, vượt lên muôn vàn gian khổ, hy sinh, kiên trì xây dựng, bảo vệ cơ sở Đảng, chính quyền cách mạng, liên tục tấn công tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, giữ vững địa bàn chiến lược vùng cực Nam Tây Nguyên.

Đặc biệt, trong hơn 10 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu không ngừng nâng cao.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, lực lượng vũ trang tỉnh cũng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình chiến đấu và trưởng thành, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông và 7 tập thể đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để quân và dân Đắk Nông ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân đội, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Trần Quốc Huy trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Xuân

Nhân dịp này, Ban tổ chức lễ đã công bố quyết định của Chủ tịch Nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5 mẹ trên địa bàn tỉnh gồm: mẹ Nguyễn Thị Xuân, ở xã Đắk Lao; mẹ Lê Thị Long, ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil); mẹ Võ Thị Thí, ở xã Nghĩa Thắng; mẹ Phạm Thị Lâm, ở xã Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp) và mẹ Lê Thị Sản, ở xã Nam Đà (Krông Nô). UBND tỉnh  tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 27 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong 10 năm 2004-2014.

Tiếp đó, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia diễu hành, duyệt binh, thể hiện sức mạnh, tinh thần, khí thế, quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng lực lượng từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tỉnh nhà trong tình hình mới.

Lực lượng quân sự tỉnh tham gia duyệt binh

Lực lượng Công an tỉnh tham gia duyệt binh

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia duyệt binh

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh tham gia duyệt binh

Trước đó, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

* Cũng trong ngày 19/12, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ, quân nhân từng công tác trong lực lượng quân sự tỉnh và già làng, trưởng bon, bản tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho cán bộ, quân nhân từng công tác trong lực lượng quân sự tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO