Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Hoàng Hoài| 14/10/2016 18:06

Ngày 14/10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016). Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo hội viên, thanh niên tham dự.

Văn nghệ chào mừng Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Chặng đường 60 năm trưởng thành, dù ở bất cứ thời kỳ, giai đoạn nào, Hội LHTN Việt Nam luôn phát huy được tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ở tỉnh Đắk Nông, hơn 12 năm qua, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động nhằm định hướng, giúp thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhiều phong trào, phần việc ý nghĩa mang đậm dấu ấn thanh niên được triển khai rộng khắp như Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Thắp sáng đường quê…

Riêng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức 6 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá gần 235 triệu đồng; trao tặng hơn 1200 suất quà, 140 suất học bổng, 70 tủ thuốc gia đình, xây dựng 3 căn nhà tình bạn, đóng góp hàng ngàn ngày công để sửa chữa, dọn vệ sinh giao thông nông thôn…

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng hoa chúc mừng Hội LHTN tỉnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thanh Danh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội LHTN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân của đất nước, thanh niên có khỏe, có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm thì mới góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh. Thời gian tới, cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn, Hội cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho thanh niên. Cùng với tập trung nâng cao học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên, các cấp, ngành, Đoàn, Hội cần tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ việc làm, giúp thanh niên khởi nghiệp. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nâng cao đời sống, sức khỏe cho thanh niên cũng cần được quan tâm hơn nữa. Lớp trẻ cần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tuyên truyền, giữ gìn chủ quyền biên giới, xây dựng phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện…

Tặng hoa cho cán bộ hội qua các thời kỳ

Nhân dịp này, Hội LHTN tỉnh đã trao quyết định công nhận Câu lạc bộ Hành trình yêu thương; ra mắt Hội đồng huấn luyện thanh niên và tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Ra mắt Câu lạc bộ Hành trình yêu thương

Ra mắt Hội đồng huấn luyện thanh niên

Hội LHTN tỉnh Tặng giấy khen cho các đơn vị xuất sắc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO