Kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Gia Nghĩa

Quang Vũ| 09/11/2018 16:13

Sáng 9/11, Đoàn kiểm tra của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại thị xã Gia Nghĩa.

ADQuảng cáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị thị xã Gia Nghĩa tiếp tục quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính...

Báo cáo của UBND thị xã, thời gian qua, công tác dân vận được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2018 đến nay, thị xã đã tiếp 311 lượt công dân, với 254 vụ việc, trong đó đã giải quyết 229 vụ việc, còn 25 vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết. Cấp xã, phường đã tiếp 142 lượt công dân với 142 vụ việc. Công tác dân vận gắn với cải cách thủ tục hành chính được địa phương quan tâm thực hiện…

ADQuảng cáo

Địa phương đẩy mạnh các chương trình xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ an sinh xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”… được các cơ quan, đơn vị, xã, phường ở thị xã đẩy mạnh triển khai.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, thị xã Gia Nghĩa cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thị xã tiếp tục quan tâm, linh hoạt trong giải quyết khiếu nại về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO