Khai mạc Hội Xuân Mậu Tuất năm 2018

Mỹ Hằng| 23/02/2018 14:29

Tối 22/2 (nhằm ngày mùng 7 Tết Mậu Tuất), tại khu vực đảo nổi hồ Trung tâm (Gia Nghĩa), Hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức đã chính thức khai mạc.

Video clip:

Nghi thức đón bạn

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các UVTVTU, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, các doanh nghiệp, vận động viên, du khách và người dân đã tham dự.

Đội cồng chiêng có mặt xuyên suốt tại buổi lễ

Với chủ đề “Sắc xuân trên Cao nguyên M’nông”, Hội Xuân Mậu Tuất  quy tụ hơn 400 nghệ nhân, vận động viên đến từ các địa phương thực hiện các nội dung. Mở màn cho đêm khai mạc là Lễ đón bạn với sự tham gia của các đoàn già làng, nghệ nhân, khách mời... Lễ đón bạn được diễn ra theo đúng phong tục của người M’nông gồm hát đối đáp hỏi thăm khách, đánh cồng chiêng, mời trầu, rượu, nước…

Hát đối đáp tại Lễ đón bạn của người M'nông

Sau nghi thức đón bạn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Nông vào hội”, do các diễn viên, ca sĩ đến từ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh trình diễn, mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Các tiết mục văn nghệ xoay quanh chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân và sự đổi thay của Đắk Nông

Tâm điểm của chương trình là tái hiện lại nghi thức Lễ cúng sức khỏe của đồng bào M’nông. Đây là lễ cúng được thực hiện vào đầu năm mới nhằm cầu thần linh, tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, cuộc sống bon làng được yên lành, hạnh phúc. Hoạt động nghi lễ do các nghệ nhân M’nông ở bon Bu B’râng, xã Đắk N’drung (Đắk Song) thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tham dự khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban tổ chức Hội xuân nhấn mạnh: Hội Xuân Mậu Tuất 2018 là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng, là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đây, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của 40 dân tộc anh em đang sinh sống trên mảnh đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ, quê hương của anh hùng N’Trang Lơng. Hội  xuân còn khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung và của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng. Đây cũng là dịp thu hút du khách, các nhà đầu tư đến với Đắk Nông, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế-xã hội và bảo tồn lâu dài các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa cho các thế hệ tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu khai mạc Hội xuân

Ngay sau lễ khai mạc là màn đốt lửa truyền thống, thi trình diễn trang phục truyền thống và giao lưu văn nghệ của đoàn viên, thanh niên.

Lãnh đạo tỉnh trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Hội xuân

Theo chương trình, trong các ngày 23-24/2, Hội xuân tiếp tục diễn ra các hoạt động như: thi cắm trại, thi dệt thổ cẩm, đan lát, trình diễn trang phục thổ cẩm các dân tộc thiểu số, thi ẩm thực, diễn tấu cồng chiêng, đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co, chạy tập thể…

Tái hiện lại Lễ cúng sức khỏe của người M'nông

Đặc biệt, Giải đua thuyền Kayak tỉnh Đắk Nông mở rộng sẽ được diễn ra tại hồ Trung tâm, với sự tham gia của các đội đến từ các tỉnh, thành như Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đắk Nông…Ngoài ra, Hội xuân còn tổ chức trưng bày 14 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiềm năng du lịch của tỉnh.

Già làng khấn cầu thần linh, tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, cuộc sống bon làng được yên lành, hạnh phúc

Trao vòng sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Lãnh đạo tỉnh cùng khai rượu tại Hội xuân

Cùng nới rộng vòng xoang

Đông đảo nhân dân hòa mình cùng hội xuân

Các vận động viên thi chạy tập thể

Thi cắm trại đẹp của đoàn viên, thanh niên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội Xuân Mậu Tuất năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO