Khai mạc Đại hội Thể dục-thể thao toàn tỉnh lần thứ III, năm 2014

Đức Hùng| 16/04/2014 10:44

Tối 15/4, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh (Gia Nghĩa) diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ III, năm 2014.

ADQuảng cáo

Các đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K'Ré, UVDK Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội; đồng chí Phan Thanh Ba, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh, các tỉnh bạn cùng đông đảo vận động viên, nhân dân đã đến dự.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Mở đầu lễ khai mạc là cuộc diễu hành biểu dương lực lượng của 18 đoàn đến từ các địa phương, đơn vị. Tiếp đó, ngọn đuốc được thắp lên từ Khu căn cứ kháng chiến B4 – Liên tỉnh 4, xã Nâm Nung (Krông Nô), do 5 VĐV tiêu biểu của tỉnh trang trọng rước vào lễ đài. Đồng chí Trần Quốc Huy tiếp đuốc và thắp ngọn lửa truyền thống lên đài đuốc của đại hội.

Các đoàn diễu hành tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ nhấn mạnh: Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông là dịp để tỉnh nhìn lại và đánh giá phong trào TDTT quần chúng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các VĐV trên địa bàn tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu, thể hiện khả năng thi đấu, tranh tài ở các bộ môn thể thao, với chất lượng ngày càng cao. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trong toàn tỉnh ngày một phát triển.

Toàn cảnh Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Ngọc Tâm

Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sức trẻ trên cao nguyên M’nông” gồm 3 chương: “Âm vang Đắk Nông”, “Nhịp điệu tuổi trẻ” và “Khát vọng tỏa sáng” với gần 1000 diễn viên quần chúng tham gia trình diễn...

Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông lần thứ III - năm 2014 có tổng cộng 14 môn thi đấu, trong đó đã tổ chức xong 7 môn gồm: việt dã, bóng đá, bóng chuyền, karatedo, taekwondo, bóng bàn, quần vợt.

ADQuảng cáo

Sau lễ khai mạc, đại hội tiếp tục tổ chức 7 môn thi đấu gồm: cầu lông, điền kinh, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, cờ vua, cờ tướng. Đại hội diễn ra đến hết ngày 18/4.

Các VĐV rước đuốc lửa vào lễ khai mạc

Đồng chí Trần Quốc Huy tiếp đuốc và thắp ngọn lửa truyền thống lên đài đuốc của Đại hội

* Cũng trong ngày 15/4, các môn điền kinh, cờ vua, cầu lông đã được khởi tranh. Theo đó, tại sân vận động tỉnh đã diễn ra các nội dung chạy 100m nam nữ, 400m nam, nữ, 3000 m nam, nữ; đẩy tạ nam; nhảy cao nam, nữ.

Kết quả: nội dung chạy 100m nữ, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thị Dạ Thảo (Krông Nô); nội dung chạy 100m nam, HCV thuộc về VĐV Đoàn Minh Nhật (Gia Nghĩa); nội dung chạy 400m nữ, HCV thuộc về VĐV Thị Trang (Đắk Song); nội dung chạy 400m nam, HCV thuộc về VĐV Lê Văn Tiệp (Đắk Glong); nội dung chạy 3000m nữ, HCV thuộc về VĐV Triệu Thị Hoa (Đắk Mil).

Ở nội dung nhảy cao nam, HCV thuộc về Mai Văn Long (Đắk Song); nhảy cao nữ, HCV thuộc về Lê Thị Lan Anh (Gia Nghĩa). Ở nội dung đẩy tạ nam, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Công Trình (Đắk Glong).

Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã diễn ra nội dung thi đấu môn cờ vua nam, nữ. Kết quả, HCV nội dung cờ vua nữ thuộc về VĐV Bùi Thị Quỳnh Giang (Gia Nghĩa).

Các VĐV thi đấu môn cầu lông

Tại Nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra các trận thi đấu môn cầu lông. Kết quả, trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung đơn nam trên 45 tuổi, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Kim Như (Công an tỉnh); đơn nữ trên 45 tuổi, HCV thuộc về Nguyễn Thị Hoa (Công an tỉnh); đôi nam trên 45 tuổi, HCV thuộc về cặp VĐV Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Văn Tiến (Gia Nghĩa).

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Thể dục-thể thao toàn tỉnh lần thứ III, năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO