Hội thi Olympic toán tuổi thơ năm học 2013-2014

Nguyễn Hiền| 23/04/2014 09:16

Ngày 23/4, Sở Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức Hội thi “Olympic toán tuổi thơ năm học 2013-2014”, 8 đội với 48 học sinh khối lớp 5 của 8 huyện, thị xã trong toàn tỉnh đã tham gia.

Tại hội thi, các đội đã cùng nhau trải qua 2 phần thi: cá nhân và đồng đội. Ở phần thi cá nhân, mỗi thí sinh làm bài tập thực hành với những kiến thức trong chương trình bậc tiểu học.

Các thí sinh làm bài tập thực hành phần thi cá nhân tại Hội thi

Ở phần thi đồng đội, các thành viên trong đội sẽ luân phiên trả lời 6 câu hỏi. Ngoài ra, các đội thể hiện tài năng của mình qua việc điều hành một trò chơi. 

Phần thi điều hành trò chơi

Kết quả, giải nhất thuộc về đội huyện Tuy Đức; giải nhì là đội thị xã Gia Nghĩa và giải ba là đội huyện Đắk R’lấp. 5 thí sinh giành được Huy chương vàng gồm: Trần Anh Khoa, Trường Tiểu học Kim Đồng (Chư Jút); Phạm Thị Cúc Hà, Trường Tiểu học La Văn Cầu (Tuy Đức); Hoàng Đức Nguyên, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Krông Nô); Trần Thành Lợi, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Nguyễn Duy Tùng, Trường Tiểu học Trần Phú (Đắk R’lấp).

Trao giải cho các thí sinh đạt Huy chương vàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thi Olympic toán tuổi thơ năm học 2013-2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO