Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ II

Phan Tuấn| 10/08/2016 13:56

Ngày 10/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ II. Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tham dự và cổ vũ hội thi.

ADQuảng cáo

Phần thi giới thiệu của đội Đắk Song

Tại hội thi, 8 đội hòa giải xuất sắc được lựa chọn từ 8 huyện, thị xã đã trải qua 4 phần thi: Giới thiệu, lý thuyết, xử lý tình huống, tiểu phẩm. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội đã thể hiện khả năng, kỹ năng áp dụng, chuyển tải các nội dung, kiến thức pháp luật vào công tác hòa giải ở cơ sở.

Phần thi xử lý tình huống của đội huyện Đắk Mil

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, kết quả, đội Đắk Song giành giải nhất; giải nhì là các đội Đắk R’lấp, Krông Nô và giải ba thuộc về các đội Chư Jút, Đắk Mil.

Phần thi tiểu phẩm của đội huyện Chư Jút

ADQuảng cáo

Phát biểu bế mạc hội thi, đồng chí Cao Huy nhấn mạnh, hội thi nhằm mục đích tăng cường, củng cố thêm kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên cũng như nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải cơ sở. Để phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, tích cực chủ động, sáng tạo trong việc giải quyết các vụ việc, tình huống diễn ra tại cơ sở. Thông qua đó, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh trao giải nhất cho đội Đắk Song

Trao giải nhì cho các đội Đắk R’lấp, Krông Nô

Trao giải ba cho các đội Chư Jút, Đắk Mil

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO