Hội Nông dân tỉnh hội thảo về nuôi bồ câu Pháp tại xã Trúc Sơn

Tùng Nhi| 22/10/2014 09:05

Ngày 16/10, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thảo về nuôi bồ câu Pháp tại xã Trúc Sơn (Chư Jút) cho nông dân tại địa bàn.

Trước đó, bà con nông dân đã được tham quan mô hình nuôi bồ câu Pháp của hộ ông Trần Xuân Dược, ở thôn 1, xã Trúc Sơn (Chư Jút) với số lượng 50 đôi. Đây là giống bồ câu được chọn tạo từ một dòng bồ câu Pháp được nhập vào Việt Nam.

Sau hơn 3 tháng nuôi cho thấy chim bồ câu Pháp có năng suất cao, trọng lượng trung bình đạt 600g/con, chu kỳ sinh sản ngắn, số lứa trong năm đạt 8-9 lứa. Chim bồ câu Pháp có khả năng kháng bệnh cao, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, dễ thích nghi với điều kiện chăn thả theo quy mô khác nhau.

Sau khi tham quan thực tế, bà con nông dân đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nuôi, cách phòng bệnh cho chim bồ câu và vấn đề thị trường tiêu thụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nông dân tỉnh hội thảo về nuôi bồ câu Pháp tại xã Trúc Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO