Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2019

Phan Tân| 06/08/2019 16:43

Ngày 6/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2019. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh trung thực, khách quan, nhanh nhạy, kịp thời các vấn đề của địa phương

Theo đánh giá, trong tháng 7, báo chí tiếp tục thông tin kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, những nỗ lực, kết quả cũng như khó khăn trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở một số lĩnh vực. Báo chí thông tin đậm nét chuỗi các sự kiện hoạt động khi Đoàn chuyên gia UNESCO vào thẩm định Công viên địa chất Đắk Nông; hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Đặc biệt, trước diễn biễn tăng nhanh của bệnh sốt xuất huyết, báo chí đã tăng cường tin bài tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng các biện pháp phòng chống dịch. Báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác khoáng sản trái phép, diễn biến trong vụ án sản xuất, kinh doanh xăng giả.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, nhiều nội dung báo chí còn tổng hợp, nêu lại các vụ việc liên quan đến tỉnh đã được cơ quan chức năng giải quyết, gây hiểu nhầm cho bạn đọc. Một số cơ quan chức năng, địa phương còn dẫn nguồn, lấy thông tin từ các trang tin không chính thống như Báo mới, Tin Tây Nguyên…

Trong tháng 8, cùng với những vấn đề thông tin thường xuyên, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); công tác chuẩn bị năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tại hội nghị, Sở Y tế cung cấp thông tin tình hình bệnh dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch bệnh. Sở Tài nguyên-Môi trường cung cấp thông tin về thực trạng công tác quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin tình hình bệnh dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết đang diễn ra trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh trung thực, khách quan, nhanh nhạy, kịp thời các vấn đề của địa phương. Đây là cơ sở thực tiễn góp phần giúp tỉnh trong quản lý, điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề trên địa bàn. Các ngành, địa phương cũng cần phối hợp, chủ động cung cấp thông tin để báo chí có thông tin chính thống về các vấn đề liên quan. Đối với những vấn đề báo chí quan tâm, nhất là dịch sốt xuất huyết, dịch tả lợn châu Phi, tỉnh đã chủ động xử lý quyết liệt ngay từ đầu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, kịp thời để khắc phục hạn chế, nỗ lực dập dịch, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO