Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2017

Phan Tân| 07/11/2017 16:27

Ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2017.

Các đồng chí: Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Đại diện các sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí tham dự.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phê bình sự thiếu hợp tác hoặc chậm trễ và yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương cần tích cực hợp tác phản hồi thông tin báo chí nêu

Theo đánh giá tại hội nghị, trong tháng 10, báo chí đã tập trung phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, báo chí đã chú trọng thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga...

Báo chí tập trung phản ánh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, đi sâu phân tích nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt; thông tin về quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô; việc thu hút doanh nghiệp; các giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính; công tác thu chi tại các trường học.

Đặc biệt, báo chí trong và ngoài tỉnh đã thông tin đậm nét các hoạt động liên quan đến Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh cán bộ, chiến sĩ chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Nhiều bài viết đã mạnh dạn, thẳng thắn phản ánh một số hạn chế trong phát triển kinh tế, đầu tư, ổn định đời sống nhân dân ở các địa phương.

Trong tháng 11, báo chí tập trung tuyên truyền, thông tin đậm nét diễn biến, kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Tuy nhiên, hoạt động của phóng viên một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh chưa chấp hành đúng các quy định của luật báo chí. Nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy chưa được báo chí dành thời lượng thông tin thỏa đáng. Một số trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương chưa chấp hành định hướng tuyên truyền…

Trong tháng 11, ngoài tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí cần tập trung thông tin đậm nét diễn biến, kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông đề nghị ,các cơ quan chức năng, địa phương cần phản hồi tích cực, làm rõ đúng sai các thông tin báo chí nêu để rộng đường dư luận

Tại hội nghị, lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa đã thông tin về quy trình và việc xử lý sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Nghĩa Phú sau khi Báo Đắk Nông đăng bài “Hơn 1000m² đất ở Gia Nghĩa: "Nhiệt tình" cấp, vội vàng thu”. Đại diện một số cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề về cấp đất rừng theo Nghị định 135; tiến độ xử lý sai phạm một số vụ việc; tình trạng sạt lở dọc sông Krông Nô…

Đại diện cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề  của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Tùng đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong công tác tuyên truyền đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh trung thực, khách quan các vấn đề, vụ việc, bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

Cùng với trả lời, thông tin một số vấn đề của tỉnh mà báo chí quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình một số cơ quan chức năng, địa phương còn thiếu hợp tác, chậm trễ trong việc phản hồi thông tin báo chí nêu và cần rút kinh nghiệm, tích cực phối hợp hơn nữa để rộng đường dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO