Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III

Hoàng Hoài| 02/07/2015 15:39

Ngày 2/7, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ III nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công chức, viên chức, người lao động (NQ 6b) và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công chức, viên chức, người lao động, giai đoạn 2010-2015 (CT 03) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2014.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm như chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, pháp luật; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Công tác tham gia xây dựng Đảng được các công đoàn cơ sở quan tâm với việc 30 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Về công tác xã hội, đoàn viên công đoàn đã đóng góp được trên 230 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma và gần 53 triệu đồng ủng hộ công nhân lao động nghèo…

Tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014.

Tuy nhiên, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm vẫn còn không ít những hạn chế như nhiều cơ quan, đơn vị còn thiếu tính dân chủ; Công tác tuyên truyền chưa phong phú, chưa thực hiện thường xuyên; Một số công đoàn cơ sở chưa tổ chức các hoạt động xã hội; chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời…

6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là huy động các nguồn vốn giúp đỡ đoàn viên nghèo; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về 5 năm thực hiện NQ 6b và CT 03, toàn tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả. 100% công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động đều tham gia thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chỉ thị do cấp trên triển khai.

Công tác vận động nữ công, các hoạt động của nữ công, nhất là phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì thường xuyên. Các quyền lợi của đoàn viên nữ như quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị, bổ nhiệm giới thiệu tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền luôn được chú trọng. Tỷ lệ nữ đoàn viên và người lao động đạt các danh hiệu thi đua ngày càng tăng lên. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 1.200 lượt nữ đoàn viên công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.

Tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ khắc phục những hạn chế để nâng cao hoạt động của nữ công. Đồng thời, các cấp công đoàn sẽ cụ thể hóa các NQ 6b và CT 03 cho phù hợp với đặc thù đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động về giới, các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động…

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh đã tặng cờ thi đua, cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn và nữ công.

Tặng giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO