Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Hoàng Bảo| 14/02/2020 18:01

Chiều 14/2, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị.

ADQuảng cáo

Theo đánh giá, năm 2019, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp đến từng thôn, buôn, bon, tổ dân phố. Hội khuyến học các huyện, thành phố từng bước được củng cố, hoàn thiện. Đến nay, toàn tỉnh có 71/71 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học cơ sở; 694 chi hội khuyến học thôn, bon và 708 ban khuyến học ở các cơ quan, đơn vị… Các cấp hội phát triển mới 2316 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 129.001 người (đạt 20,14% dân số toàn tỉnh).

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp đến từng thôn, buôn, bon

Phong trào khuyến học được chú trọng, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 73.195 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập" (đạt 49,11%); Quỹ Khuyến học đạt 15,7 tỷ đồng, bình quân đạt 25.000 đồng/người. Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã trao hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Ông Lê Đình Vượng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

ADQuảng cáo

Năm 2020, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cuộc vận động người dân học tập thường xuyên, xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội phấn đấu mức Quỹ khuyến học trung bình đạt 27.000 đồng/người dân; 90% thôn, bon, tổ dân phố trở lên có chi hội khuyến học và hoạt động hiệu quả; phát triển hội viên đạt 22% dân số toàn tỉnh.

Tặng Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

Kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh cần tập trung kiện toàn, củng cố lại tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Cùng với việc tập trung chuẩn bị cho Đại hội Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, các cấp hội cần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập trung phát triển quỹ để tiếp tục hỗ trợ cho học sinh trong học tập.

Tặng Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh cho các tập thể

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã bầu bổ sung ông Lê Đình Vượng, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng tổ chức hội vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO