Học sinh vùng lũ Đắk Sin bước vào năm học mới

Đức Hùng| 05/09/2019 11:33

Sáng 5/9, Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

ADQuảng cáo

Video clip:

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo khai giảng năm học mới trong nhà đa chức năng để tránh mưa

Toàn trường có gần 460 học sinh, thuộc 13 lớp học với 34 cán bộ, công nhân viên. Năm học vừa qua trường đã phấn đấu đạt tiêu chuẩn 3 về nâng cao chất lượng học sinh. Kết quả học tập, trong số 444 học sinh, có 6,8% học sinh giỏi; 31,2% học sinh khá; 62,5 học sinh trung bình và 0,5% học sinh yếu. Để chuẩn bị cho năm học mới, trường đã cấp 35 bộ sách giáo khoa và 700 cuốn vở cho các học sinh dân tộc thiểu số nghèo từ khối 6 đến khối 9 theo chính sách hỗ trợ sách cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo của tỉnh.

ADQuảng cáo

Niềm vui học sinh vùng lũ Đắk Sin trong ngày khai giảng năm học mới

Thầy giáo Đặng Văn Hóa, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cho hay, năm học 2019 - 2020, ngoài các tiêu chí ngành ban hành, trường đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới vào năm 2021. Trước ngày khai giảng, nhà trường cũng đã cử cán bộ, giáo viên rà soát, thăm hỏi các gia đình chịu ảnh hưởng do thiên tai xảy ra thời gian vừa qua. Nhà trường cùng với địa phương động viên các gia đình khắc phục mọi khó khăn để tạo điều kiện cho con em được tới trường tham gia học tập đầy đủ.

Ông Đặng Bá Hiệp, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp cho biết, năm học 2019 - 2020, toàn huyện Đắk R’lấp có 1.326 cán bộ, giáo viên giảng dạy ở 51 trường học các cấp với 628 lớp, khoảng 19.842 học sinh, giảm 111 học sinh so với năm học 2018-2019. Năm học 2019 - 2020, toàn huyện đã xây mới và đưa vào sử dụng 34 phòng học với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học trước khi bước vào năm học mới 100% giáo viên và cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Mục tiêu năm học này, huyện Đắk R’lấp tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Theo thống kê của xã Đắk Sin, toàn xã có khoảng 200 em học sinh thuộc các cấp học mầm non, cấp 1, cấp 2 là con em các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua. Trước ngày khai giảng năm học mới các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân đã hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo để các em đến trường, dự lễ khai giảng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh vùng lũ Đắk Sin bước vào năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO