Học sinh đến trường sau nghỉ học phòng, chống dịch chưa đầy đủ

Hoàng Bảo| 07/05/2020 17:38

Theo thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2020, hiện nay, số lượng học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ở các bậc học gồm tiểu học, THCS, THPT chưa đầy đủ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Toàn thông tin về tình hình học sinh quay trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, học sinh cấp THCS vắng 1038/39.637 em (chiếm 2,62%), trong đó khối 9 vắng 210/8479 em (chiếm 2,48%). Cấp THPT vắng 555/19.015 em (chiếm 2,92%), trong đó khối 12 vắng 129/5615 em (chiếm 2,30%). Cấp tiểu học vắng 1718/71.195 em (chiếm 2,41%), trong đó khối 5 vắng 284/13.665 em (chiếm 2,08%). Trẻ mầm non vắng 11.959/28.803 em (chiếm 41,52%).

Nguyên nhân là do thời gian nghỉ học quá lâu nên một số học sinh lên rẫy phụ giúp gia đình, các trường chưa liên lạc được. Một số học sinh bị cảm sốt thông thường xin nghỉ tại nhà. Ngoài ra, do học 1 buổi/ngày nên một số phụ huynh không có điều kiện về mặt thời gian nên chưa đưa trẻ đến trường.

Để khắc phục tình trạng này, ngành Giáo dục tiếp tục tuyên truyền về tình hình và các biện pháp, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường. Cùng với việc thông báo cụ thể thời gian đi học trở lại của từng khối, lớp, các trường còn phối hợp vận động, hỗ trợ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để đi học trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh đến trường sau nghỉ học phòng, chống dịch chưa đầy đủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO