Gặp mặt kỷ niệm 54 năm Ngày đường Hồ Chí Minh nối liền Bắc Nam

Lệ Sương| 30/10/2014 08:53

Sáng ngày 30/10, Huyện ủy Đắk R’lấp đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ Đoàn B90, C200, C270 và đại diện các gia đình đã có công cưu mang các chiến sĩ trong những năm hoạt động cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 54 năm Ngày đường Hồ Chí Minh nối liền Bắc Nam.

Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Quốc Huy, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lão thành cách mạng; đại diện các sở, ban, ngành và huyện, thị của tỉnh; huyện Bù Đăng (Bình Phước); Hội Chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương; Quân khu 7…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Ao Sỹ, Trưởng Ban liên lạc Đoàn B90, C200, C270 phát biểu ôn lại truyền thống mở đường Hồ Chí Minh nối từ Nam Tây Nguyên đến Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ, là một điểm son lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta nói chung và của các dân tộc Nam Tây Nguyên, Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ nói riêng, là bộ phận quan trọng cuối cùng hợp thành con đường Trường Sơn Hồ Chí Minh anh hùng.

Chuyến hàng vận chuyển đầu tiên của Tiểu đoàn vận tải D301 thuộc Đoàn vận tải quân sự đặc biệt Đoàn 559 đến Tà Điệp – Bắc Tây Nguyên vào ngày 13/8/1959 không chỉ làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Khu 5 vô cùng phấn khởi mà còn là mốc son đánh dấu hành lang đường Trường Sơn Bắc Tây Nguyên được thông suốt.

Việc thông suốt hành lang từ Nam Tây Nguyên đến chiến khu Đông Nam bộ là công việc vô cùng khó khăn, nhưng với quyết tâm cao và sự thông minh, sáng tạo của các chiến sĩ Đoàn B90, C200, C270 năm xưa đã hoàn thành nhiệm vụ thông suốt con đường vào ngày 30/10/1960.

Tặng Kỷ niệm chương cho các gia đình có công

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ trước những khó khăn, mất mát và những thành công vẻ vang của Đoàn B90, C200, C270 đã làm nên thành công đường Hồ Chí Minh nối liền Nam Bắc; đồng thời hứa sẽ cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã mang lại, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Ban liên lạc Đoàn B90, C200, C270 tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo tỉnh, huyện Đắk R'lấp

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Huy đã tặng quà cho Đoàn B90, C200, C270; lãnh đạo huyện Đắk R’lấp cũng đã trao 6 phần quà cho các gia đình liệt sĩ đoàn B90, C200, C270; Ban liên lạc Đoàn B90, C200, C270 đã trao 17 Kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk R’lấp và các gia đình có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, thân nhân người có công ở huyện Đắk R’lấp.

Trước đó, tối ngày 29/10, Huyện ủy Đắk R’lấp cũng đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với các cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ Đoàn B90, C200, C27.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt kỷ niệm 54 năm Ngày đường Hồ Chí Minh nối liền Bắc Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO