Gặp mặt cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp

Hoàng Hoài| 06/05/2016 16:11

Nhân kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016), chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 6/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt hơn 100 CCB đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp.

ADQuảng cáo

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến dự.

Đông đảo CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, CCB đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

ADQuảng cáo

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 160 CCB đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp sinh sống, luôn gương mẫu về đạo đức, phong cách, lối sống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng CCB chống Pháp vẫn tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh,

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thanh Danh đã ghi nhận và biểu dương đội ngũ CCB không tiếc xương máu, sẵn sàng hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy truyền thống Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông luôn ra sức thi đua, nỗ lực đưa tỉnh ngày càng phát triển, thể hiện rõ qua việc cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã xác định 6 chương trình mục tiêu trọng điểm nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa tỉnh Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển. Để làm được điều này, cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh cần luôn mài sắc ý chí chiến đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định niềm tin vào lý tưởng cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tăng cường đoàn kết, tiếp tục đem năng lực, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng…

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng quà CCB tham gia kháng chiến chống Pháp

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng quà các CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO