Đồng bào công giáo thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Hoàng Hoài| 04/08/2015 14:48

Ngày 4/8, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, giai đoạn 2010 - 2015.

Các đồng chí: Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh đã về dự.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Theo đánh giá, 5 năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với các tiêu chí cụ thể như: phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống đạo đức, tinh thần bác ái, yêu thương…, phong trào đã tạo nên sự thi đua sôi nổi trong mọi lĩnh vực, giữa các gia đình, tổ chức với nhau. Cộng đồng giáo dân luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động từ thiện xã hội.

Cụ thể, các giáo xứ, giáo dân đã phối hợp khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 6.221 bệnh nhân nghèo với tổng số tiền trên 2,85 tỷ đồng; tặng 41 xe lăn cho người khuyết tật, giúp đỡ 72 người mổ mắt miễn phí; giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bị tàn tật, nạn nhân chất độc da cam 41 tấn lương thực và trên 5,2 tỷ đồng. Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dân đã đóng góp xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giáo dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đó, đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ đề nghị, đồng bào công giáo cần tiếp tục phát huy, khắc phục những hạn chế để thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ủy  ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các chức sắc tôn giáo không ngừng vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực…

Trao giấy khen của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, giai đoạn 2010 - 2015.

Video clip hội nghị:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào công giáo thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO