Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với đại diện cử tri ngành Giáo dục-Đào tạo

Nguyễn Hiền| 30/09/2014 16:25

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Điểu K’Rứ, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội biên phòng tỉnh đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, các đại diện cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết của ngành như: Tăng nguồn chi thường xuyên cho các trường học nhằm tránh tình trạng lạm thu hàng năm; Cần có chính sách đầu tư 100%, nhất là về cơ sở vật chất; Quan tâm đầu tư hơn nữa về nhà công vụ cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa; Tăng số lượng biên chế về giáo viên để đảm bảo việc dạy và học, nhất là ở bậc mầm non; Phụ cấp chức vụ của cán bộ phụ trách các phòng giáo dục còn thấp; Cần có chế độ cho giáo viên phụ trách nhiệm vụ phổ cập giáo dục các cấp; Việc thay đổi sách giáo khoa cần tinh giảm về nội dung nhằm đảm bảo việc dạy và học tốt hơn…

Ý kiến của cử tri Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đắk Mil

Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, một số cử tri cho rằng sau kỳ thi chung, các trường đại học, cao đẳng vẫn tổ chức thi tuyển sinh riêng gây tốn kém. Ngoài ra, các cử tri cũng đã đề cập đến một số khó khăn, bất cập như: Chế độ thu hút giáo viên về vùng sâu, vùng xa vẫn chưa đảm bảo để giáo viên yên tâm công tác, nhất là giáo viên mới ra trường; Nhiều chính sách về giáo dục chưa phát huy được hiệu quả; Việc thực hiện công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn; Biên chế ở các phòng giáo dục còn ít nên cán bộ, nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc; Nhiều thông tư, nghị định không rõ ràng hoặc không còn phù hợp gây khó khăn trong quá trình triển khai.

Đại diện cử tri ngành Giáo dục huyện Đắk Rlấp kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe các kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp và sẽ đề đạt các ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các bộ ngành, cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với đại diện cử tri ngành Giáo dục-Đào tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO