Diễn tập ứng phó xả lũ khẩn cấp tại hồ thủy điện Buôn Tua Srah

Hồng Thoan| 09/11/2016 15:03

Sáng 9/11, tại thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô (Đắk Nông), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức buổi diễn tập ứng phó với xả lũ khẩn cấp hồ thủy điện Buôn Tua Srah trên sông Krông Nô.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tham dự. Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ huy buổi diễn tập.

Lực lượng y tế sơ, cấp cứu người dân bị lũ cuốn trôi

Theo đó, kịch bản diễn tập đưa ra giả định do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài làm nước thượng nguồn ở hồ thủy điện Buôn Tua Srah dâng cao bắt buộc phải tiến hành xả lũ. Khi hồ chứa Buôn Tua Srah xả lũ thì vùng hạ du xảy ra ngập lụt, cuốn trôi nhà cửa, tài sản và đe dọa tính mạng người dân. Vùng bị ảnh hưởng trực tiếp gồm các xã: Đắk Nang, Đức Xuyên, Quảng Phú, Buôn Chóah.

Lực lượng thực binh  vớt tài sản của người dân lên bờ

Tại buổi diễn tập, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đưa ra 5 tình huống gồm: Tổ chức thông báo, báo động, di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; cứu người và tài sản tại vùng nước lũ ngập lụt; cứu người và tài sản nhân dân đang bị cô lập giữa vùng nước lũ; cứu người và tài sản bị nước lũ cuốn trôi; khắc phục hậu quả xử lý môi trường ổn định đời sống nhân dân.

Khử trùng môi trường sau lũ lụt

Dựa trên tình huống giả định này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có các cuộc họp khẩn cấp, ra lệnh ứng cứu, cứu hộ về người và tài sản cho nhân dân. Cuộc diễn tập đã huy động hơn 300 người từ các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang cùng nhiều phương tiện trang bị khác.

Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), công tác diễn tập đối phó với lũ diễn ra có hiệu quả và nhanh chóng.

Đông đảo người dân xem diễn tập

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đây là cuộc diễn tập thực nghiệm lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh. Buổi diễn tập diễn ra thành công ở cả hai giai đoạn chính là vận hành cơ chế cũng như thực hành xử trí tình huống xả lũ trên sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn tập ứng phó xả lũ khẩn cấp tại hồ thủy điện Buôn Tua Srah
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO