Đêm thơ Nguyên tiêu Ất Mùi

Đức Hùng| 05/03/2015 07:43

Tối 4/3 (14 tháng Giêng Ất Mùi) tại thị trấn Kiến Đức, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Đắk R’lấp tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu Ất Mùi-2015, nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13.

Các đồng chí: Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo văn nghệ sỹ, công chúng yêu thơ trên địa bàn đã đến dự.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Với chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ quốc”, tại đêm thơ, cùng với một số bài thơ nổi tiếng như “Nguyên tiêu”, của Hồ Chủ tịch, “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt... thì nhiều bài thơ hay của các tác giả trong tỉnh như “Tiếng chim tò he” của Trần Lê Châu Hoàng, “Rừng xanh chung thủy”, “Hướng về biển Đông thân yêu” của Lê Đình... thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo được trình bày, giới thiệu đến công chúng.

Bên cạnh đó, nhiều ca khúc hay về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cũng được trình bày tại đêm thơ.

Thể hiện bài thơ “Nguyên tiêu” nổi tiếng của Bác Hồ

Chương trình giao lưu, tặng quà cho bạn yêu thơ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm thơ Nguyên tiêu Ất Mùi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO