Đắk Song: Nông dân ồ ạt trồng mới cây hồ tiêu

Mạnh Thuần| 26/11/2014 08:48

Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắk Song, trong năm 2014, nông dân trên địa bàn huyện đã trồng mới hơn 1.000 ha hồ tiêu, nâng tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn huyện lên 5.689 ha.

Diện tích hồ tiêu trồng mới tập trung nhiều ở một số xã như: Nâm N’Jang 225 ha, Trường Xuân 220 ha, Đắk N’drung 200 ha… Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều vườn cà phê già cỗi, đạt năng suất thấp, nông dân đã chuyển đổi sang trồng hồ tiêu. Ngoài ra, mấy năm gần đây, hồ tiêu được giá nên nông dân đã ồ ạt trồng mới.

Theo ông Vinh, trong thời gian tới, để cây hồ tiêu phát triển bền vững, huyện Đắk Song sẽ tập trung vận động nhân dân không ồ ạt mở rộng diện tích trồng mới, nhất là những nơi không nằm trong vùng quy hoạch mà tập trung vào đầu tư thâm canh, chăm sóc theo khoa học kỹ thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Song: Nông dân ồ ạt trồng mới cây hồ tiêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO