Đắk Mil khuyến khích nông dân trồng các loại cây ít sử dụng nước tưới

Phan Tuấn| 21/10/2014 08:54

Theo ông Lê Văn Điệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Đắk Mil thì hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng cộng 42 công trình hồ đập, nhưng chỉ đảm bảo phục vụ nước tưới cho khoảng 40% diện tích cây trồng các loại.

Theo đó, đối với cây lúa nước, toàn huyện có trên 1037 ha, nhưng chỉ có khoảng 640 ha gieo cấy được 2 vụ. Còn khoảng 400 ha do không chủ động được nguồn nước nên chỉ gieo trồng được 1 vụ, nên năng suất, sản lượng cũng khá bấp bênh.

Với khoảng 24.000 ha cây công nghiệp đang trong thời kỳ kinh doanh như: cà phê, hồ tiêu, ca cao… thì trên 50% diện tích không có được nguồn nước ổn định từ các công trình thủy lợi để có thể sản xuất hiệu quả.

Trước tình trạng trên, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện cũng đã tích cực về tận các thôn, bon để khuyến cáo người dân không nên trồng các loại cây công nghiệp cần nhiều nguồn nước như: hồ tiêu, cà phê… mà nên chuyển đổi sang việc trồng các loại cây ít sử dụng nước tưới như cây ăn quả.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Mil khuyến khích nông dân trồng các loại cây ít sử dụng nước tưới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO