Đại hội Thể dục-thể thao toàn tỉnh lần thứ III-2014: Ngày thứ 2, môn đẩy gậy nam nữ bước vào khởi tranh

Đức Hùng| 16/04/2014 17:27

Ngày 16/4, ngoài tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu của các môn: điền kinh, cờ vua, cầu lông thì môn đẩy gậy nam, nữ bước vào khởi tranh.

Theo đó, tại sân vận động tỉnh, diễn ra các trận thi đấu thuộc môn điền kinh gồm: chạy 200m nam, nữ, chạy 1500m nam, nữ; chạy 800m nam, nữ và nhảy xa nam, nữ.

Các VĐV nữ thi chạy 200m

Kết quả, chạy 200m nam, HCV thuộc về VĐV Mai Văn Lộng (Đắk Song); chạy 200m nữ, HCV thuộc về Hạ Thị Kim Ngân (Gia Nghĩa); chạy 800m nam, HCV nam thuộc về VĐV Hoàng Văn Lầu; chạy 800m nữ, HCV thuộc về VĐV Lý Thị Mai (Chư Jút); chạy 1500m nam, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Văn Miền (Gia Nghĩa); chạy 1500m nữ, HCV thuộc về VĐV Triệu Thị Hoa (Đắk Mil).

Về nội dung nhảy xa nam, HCV thuộc về VĐV Vi Văn Côn (Đắk Mil); nhảy xa nữ, HCV thuộc về VĐV Ngô Thị Bích Ly (Gia Nghĩa).

Niềm vui của một VĐV nam sau khi về nhất cự ly chạy 200m

Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã tiếp tục diễn ra các trận thi đấu môn cờ vua, cờ tướng; đồng thời khởi tranh môn đẩy gậy nam, nữ. Kết quả, ở nội dung cờ vua nam, HCV thuộc về VĐV Trần Công Hoan (Krông Nô).

Khởi tranh môn đẩy gậy

Tại Nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh cũng tiếp tục diễn ra các trận thi đấu môn cầu lông. Kết quả, nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi, HCV thuộc về cặp VĐV Nguyễn Văn Tiến và Trần Thị Kim Thanh (Gia Nghĩa).

Các VĐV nữ đọ sức với môn đẩy gậy

Các nội dung chưa có kết quả cuối cùng, tiếp tục thi đấu vào ngày 17/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Thể dục-thể thao toàn tỉnh lần thứ III-2014: Ngày thứ 2, môn đẩy gậy nam nữ bước vào khởi tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO