Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông: Chủ động mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ

Lê Dung| 21/09/2017 14:44

Ngày 21/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022) với sự tham dự của 75 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.400 hội viên đến từ 7 hội thành viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự. Tham dự còn có ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng đại diện Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Phước và Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ 2010-2016, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp, nghiên cứu, triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào cuộc sống. 

Nhiều nhiệm vụ, đề án KH&CN đã được đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó, đơn vị đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiều phần việc cụ thể như: Điều tra thực trạng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai và ngô lai phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Nô”; thực hiện gói thầu “Nghiên cứu mô hình phát triển các nhóm đồng sở thích Dự án 3EM”…

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại đại hội

Tính đến năm 2016, Liên hiệp các Hội đã tổ chức thành công 2 Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng, với 56 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 4 giải quốc gia. Các hội thành viên như: Hội Đông y, Bảo vệ thực vật, Luật gia… đã có nhiều hoạt động nổi bật, nhất là trong công tác phát triển hội viên, vận động hội viên tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội…

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk dự và chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đề ra các mục tiêu phấn đấu thực hiện như: 100% tổ chức hội thành viên và hội viên chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hằng năm có từ 1-2 hội thành viên đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh; thành lập từ 3-5 hội thành viên vào cuối năm 2022 và tập hợp được 2.000 trí thức tham gia sinh hoạt; đến năm 2018, phấn đấu xây dựng trang thông tin điện tử; hằng năm, tổ chức từ 1-3 hội thảo khoa học hoặc hội nghị phổ biến giải pháp công nghệ mới…

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật" cho các cá nhân

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mỗi hội viên. Đơn vị cần thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức hội và bổ sung Quy chế hoạt động. Mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với cấp ủy đảng, chính quyền, sự liên kết giữa các hội viên cần được Liên hiệp Hội tăng cường. Chủ động phối hợp với Liên hiệp hội Trung ương và các tỉnh bạn, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác về nghiên cứu KH&CN với các trường đại học, học viên, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Liên hiệp hội phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình phổ biến kiến thức KH&CN, phong trào sáng tạo kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân…

Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Nông lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra 29 thành viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Đắk Nông lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Trần Mạnh Đương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ mới.

Cũng tại Đại hội, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và kỹ thuật” cho 27 cá nhân.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông: Chủ động mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO