Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thanh Nga| 31/03/2015 17:04

Ngày 31/3, Đảng bộ xã Quảng Trực (Tuy Đức) đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là Đảng bộ cơ sở được chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng chí Vũ Phụng Tiên, TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Trực đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 -2015 đã đề ra.

Cơ cấu kinh tế của địa phương đến cuối nhiệm kỳ là nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 78,5%; thương mại, dịch vụ chiếm trên 12%; tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm trên 9%. Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất  nông, lâm nghiệp trong nhiệm kỳ ước đạt 790 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm đạt 4,6 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 38,7%.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với các hoạt động tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạnh của dân tộc, của địa phương từ đó đã tạo được lòng tin đối với quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Là xã vùng biên giới, Đảng bộ xã Quảng Trực đặc biệt chú trọng việc đảm bảo an ninh quốc phòng và phối hợp với các đồn biên phòng thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với chính quyền các xã của tỉnh Mondulkiri (Campuchia) nhằm góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã đã đề ra phương hướng và mục tiêu tổng quát, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn  xã hội; tập trung phát triển kinh tế, xã hội, tạo bước phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Xã phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất hàng hóa hàng năm đạt 165  tỷ đồng, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 15 -16%.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Trực nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 4 ủy viên. Đại hội đã bỏ phiếu bầu đồng chí Điểu Long giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Phạm Hồng Lam và Đoàn Hồng Quân giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội đã bầu 14 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO