Đại hội Đảng bộ xã Nhân Cơ lần thứ VI

Đ.D| 27/03/2015 13:57

Ngày 27/3, Đảng bộ xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) đã tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 154 đảng viên đến từ 18 chi bộ trực thuộc.

Đây là Đảng bộ cơ sở được chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng chí Vũ Phụng Tiên, TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Nhân Cơ lần thứ VI

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, phát huy tiềm năng, lợi thế về nhiều mặt, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, kinh tế-xã hội của xã Nhân Cơ phát triển tương đối nhanh và đồng bộ. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 22%. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã có bước chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Từ một xã có tỷ trọng về nông nghiệp cao (chiếm khoảng 70%), nhưng sau 5 năm đã giảm xuống còn 49%. Tổng giá trị công nghiệp-thương mại đạt 197,28 tỷ đồng, tăng 153% so với đầu nhiệm kỳ  và chiếm 44,6% trong tổng thu toàn xã hội trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm, vào hàng cao nhất trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác dân vận, làm tốt công tác bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án khai thác bô xít, xây dựng Nhà máy Alumin, Nhà máy điện phân nhôm.

Đại hội đã xác định, trong nhiệm kỳ tới, xã sẽ tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 20-25%; tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 50%; nông nghiệp chiếm 45%; tổng thu nhập toàn xã hội đạt khoảng 885,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%...

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, đưa xã nhà phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Đảng bộ xã Nhân Cơ khóa VI

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên. Sau khi thông qua đề án nhân sự, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 ủy viên.

Tiếp đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu các chức danh bí thư, phó bí thư trong số 5 ủy viên thường vụ. Kết quả, đồng chí Lâm Chí Hy tái đắc cử chức danh Bí thư; các đồng chí: Lý Thanh Bình và Lê Quang Trường giữ chức danh Phó Bí thư.

Nói về việc trực tiếp bầu các chức danh tại đại hội, đồng chí Trần Đình Mão, đảng viên Chi bộ 9 cho biết: “Tôi thấy đây là một cách làm vừa khoa học, vừa tăng tính tập trung dân chủ trong Đảng. Mỗi đảng viên phát huy quyền dân chủ, tự tín nhiệm, bầu ra các chức danh nên rất phấn khởi, tin tưởng vào sự khách quan của kết quả bầu cử tại đại hội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ xã Nhân Cơ lần thứ VI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO