Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh lần thứ IV

Hoàng Hoài| 26/03/2015 15:04

Ngày 26/3, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham dự của 51 đảng viên đến từ 5 chi bộ trực thuộc. Đây là Đảng bộ cơ sở được chọn để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã về dự.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đại hội lần thứ III đề ra đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu giao hàng năm. Số thu ngân sách của tỉnh năm sau cao hơn năm trước đã góp phần quan trọng vào việc ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Nếu như năm 2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 1178 tỷ đồng thì năm 2014 đạt trên 1353 tỷ đồng. Giai đoạn 2012-2015, số thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 23%. Công tác xây dựng Đảng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 51 đồng chí. Năm 2014, có 5/5 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 1 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đảng viên bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng các đoàn thể vững mạnh, cơ quan văn hóa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy truyền thống đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 thành viên. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Kết quả, đồng chí Bùi Hữu Nghị tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thiềng được bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh khóa IV và đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Nói về việc trực tiếp bầu các chức danh trong Đảng bộ, đồng chí Trần Văn Long, Bí thư Chi bộ 1 cho biết: “Có thể nói, việc đảng viên tham gia bầu trực tiếp các chức danh trong Đảng bộ, không chỉ thể hiện được tính dân chủ mà còn góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng. Qua đó, mỗi đảng viên phát huy trách nhiệm hơn, suy nghĩ, sáng suốt để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào các vị trí chủ chốt trong Đảng bộ”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh để Đại hội diễn ra dân chủ, đúng trình tự, yêu cầu. Báo cáo chính trị nêu rõ được những vấn đề trọng tâm; công tác nhân sự được lựa chọn giới thiệu đúng với yêu cầu và đủ thành phần tham gia. Đây cũng là vấn đề mà các tổ chức cơ sở đảng cần học tập để chuẩn bị cho đại hội của đảng bộ mình thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO