Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Đắk Song lần thứ II

Nguyễn Lương| 27/03/2015 14:29

Ngày 27/3, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Đắk Song đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham dự của 107 đảng viên đến từ 14 chi bộ trực thuộc.

Đây là Đảng bộ cơ sở đươc chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng chí Nguyễn Đồng Lân, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã về dự.

Đại biểu  bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Đắk Song khóa II

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phát huy tốt mọi nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao tại các cơ quan, đơn vị; góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành ở địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn được Đảng bộ chú trọng. Việc phân loại, đánh giá chất lượng cũng như phát triển đảng viên hàng năm luôn được thực hiện kịp thời. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Đại hội đã xác định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, phát huy  dân chủ, tập trung trí tuệ để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Đắk Song khóa II và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đảng bộ đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Đắk Song lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên. Sau khi thông qua đề án nhân sự, Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên.

Tiếp đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu các chức danh bí thư, phó bí thư trong số 5 ủy viên thường vụ. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh tái đắc cử giữ chức danh Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thân, Đinh Văn Đô giữ chức danh Phó Bí thư.

Nói về quá trình trực tiếp bầu các chức danh tại đại hội, đồng chí Lê Hoàng Vinh, Chi bộ Phòng Nông nghiệp-PTNT cho biết: “Được trực tiếp bỏ phiếu bầu các chức danh quan trọng, các đảng viên chúng tôi rất phấn khởi, nên tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm để lựa chọn  được những đồng chí có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Đắk Song lần thứ II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO