Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk Mil lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Mỹ Hằng| 25/08/2016 18:01

Trong hai ngày 24-25/8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đắk Mil tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHPN huyện Đắk Mil đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của Hội. Nổi bật là các phong trào “Phụ nữ tích học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các nguồn vốn ủy thác, Hội đã tín chấp, giúp 2.651 hộ phụ nữ vay vốn sản xuất, với tổng dư nợ hơn 71 tỷ đồng. Hội cũng vận động trên 12.000 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm hơn 8 tỷ đồng, giúp đỡ cho 2.408 chị vay.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp mở 16 lớp thổ cẩm, tin học, nấu ăn, may công nghiệp cho hơn 500 lao động nữ. Trong 5 năm qua, có 4.000 lao động nữ được tư vấn nghề, giới thiệu việc làm; trong đó, có 800 lao động  nữ được đào tạo nghề và 60% số lao động có việc  sau học nghề.

Đến nay, đã có 98% chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và 300 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần đáng kể thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện…

Trong nhiệm kỳ đã có 369 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, với 3.023 thành viên. Các cơ sở hội đều xây dựng được quỹ hội tại các cơ sở Hội và chi hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 23 thành viên. Bà Nguyễn Thị Tình, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk Mil lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO