Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Hoàng Hoài| 18/10/2017 15:59

* Tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

ADQuảng cáo

Sáng 18/10, tại thị xã Gia Nghĩa đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 149 đại biểu chính thức, đại diện cho 14.183 cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng, Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB Việt Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Gấm; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đến dự và chung vui cùng đại hội.

Ông K'Dung, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thay mặt Đại hội tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Gấm

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định, đoàn kết, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V. Nhiều phong trào, nhiệm vụ trọng tâm như tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được thực hiện hiệu quả. Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng.

Nhiệm kỳ 2012-2017, toàn hội đã kết nạp được 1422 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 14.183 người. Hàng năm, tỷ lệ hội cơ sở trong sạch, vững mạnh đạt 98,5%; trong đó, 43% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc (vượt 3,5% so với nghị quyết đề ra), 99% hội viên được công nhận CCB gương mẫu.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định, đoàn kết, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu, 100% hội viên CCB gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hàng năm, 95% cơ sở hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu và 90% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 10-15 đảng viên; giảm 2% hộ CCB nghèo và 50% CCB có nhà dột nát đã được khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở…

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng hội trong sạch vững mạnh

ADQuảng cáo

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Thanh Danh biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Hội CCB các cấp thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tỉnh nhà phát triển về mọi mặt. Đồng chí yêu cầu, nhiệm kỳ mới, Hội CCB các cấp cần xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động đi đôi với việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định cơ sở, tham gia giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong xã hội, nâng cao tính đoàn kết, thống nhất, không để diễn ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với việc tiếp tục tổ chức động viên cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo..., Hội cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp hội cần thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu thực hiện…

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới””

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Thanh Danh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới””.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng, Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao Cờ cho Hội CCB tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong xây dựng Hội CCB Việt Nam, giai đoạn 2012-2017

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI gồm 21 ủy viên. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh gồm 6 ủy viên. Ông K’Dung tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI ra mắt Đại hội

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao Cờ cho Hội CCB tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong xây dựng Hội CCB Việt Nam, giai đoạn 2012-2017. Hội CCB Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tặng Hội CCB tỉnh 250 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO