Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tâm Thắng lần thứ VI

Đức Hùng| 31/03/2015 16:54

Ngày 31/3, Đảng bộ xã Tâm Thắng (Chư Jút) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham dự của 110 đảng viên đại diện cho 241 đảng viên đang sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc.

Đây là đại hội điểm được chọn để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Lê Văn Tấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tâm Thắng khóa VI

Theo báo cáo trình tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tâm Thắng cơ bản thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội  lần thứ V đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,26%; tổng thu nhập 2014 đạt 338 tỷ đồng, tăng 220%; thu nhập bình quân đầu người 26 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, phát huy lợi thế, sản xuất nông nghiệp từng bước theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, với nhiều loại cây trồng, vật nuôi năng suất cao được đưa vào sản xuất.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ ngày càng đáp ứng theo yêu cầu đề ra; đội ngũ cán bộ chủ chốt đạt chuẩn trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 47 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 241 đồng chí.

Đại hội đã xác định, trong nhiệm kỳ tới, cùng với việc xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng,  Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng tăng năng suất, chất lượng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 ủy viên. Ban Chấp hành khóa VI họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Minh Tuấn giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tâm Thắng lần thứ VI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO