Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp

Phan Tân-Nguyễn Hiền| 31/10/2014 10:05

Ngày 31/10, đồng chí Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND thị xã Gia Nghĩa đã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) để thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa II và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Đồng chí Điểu K’Ré trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Quảng Thành (Gia Nghĩa)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quảng Thành đã bày tỏ sự tin tưởng vào việc các đại biểu sẽ phát huy trách nhiệm của mình trong việc tham gia họp bàn, quyết định các vấn đề của địa phương, nhất là đối với bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu lên các vấn đề nổi cộm trên địa bàn như: hệ thống nước sạch, điện lưới, đường giao thông, cơ sở vật chất trường học còn thiếu thốn; một số công trình thi công kéo dài; tình trạng quy hoạch “treo” đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư các chương trình, dự án trên địa bàn còn nhiều bất cập.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh và thị xã cần có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng lạm thu tại các trường học; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy trình cấp “sổ đỏ” cho người dân…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Điểu K’Ré đã ghi nhận và hứa sẽ cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác giám sát, đôn đốc để sớm giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cử tri nêu, nhất là những bức xúc kéo dài liên quan đến cuộc sống, sản xuất của người dân. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của tỉnh, HĐND tỉnh sẽ có trách nhiệm trình lên Quốc hội, Chính phủ, ngành liên quan nghiên cứu để có biện pháp giải quyết trong thời gian tới.

* Cùng ngày, ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đắk R’lấp cũng đã tiếp xúc với cử tri xã Đắk Ru (Đắk R’lấp).

Cử tri xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) nêu nhiều kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo thời gian, nội dung, chương trình  kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa II, cử tri đã phản ánh một số vấn đề nổi cộm ở địa phương như: tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên ngày càng gia tăng; tuyến đường liên xã Đắk Sin và Hưng Bình xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến lưu thông của người dân trên địa bàn; hệ thống điện lưới nhiều thôn, bon chưa đảm bảo an toàn; một số thôn chưa có hội trường, gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động;  nhiều đơn thư khiếu kiện, tố cáo chậm xử lý, kéo dài; một số chế độ, chính sách cho người có công chưa được giải quyết kịp thời…

Ngoài ra, các cử tri cũng đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm giải quyết một số vấn đề như: xem xét lại việc áp giá đền bù về đất và tài sản trên đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo lợi ích cho người dân; cập nhật một số mô hình cây trồng, vật nuôi phù hợp để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ” ở thôn Tân Tiến, bon Sêrê 1 để tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất; tăng cường đầu tư theo chương trình xây dựng nông thôn mới...

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, huyện và lãnh đạo một số ngành, địa phương cũng đã trả lời trực tiếp cũng như hứa chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO