Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có sức lan tỏa rộng rãi

Lê Dung| 30/05/2019 16:24

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Video clip:

Theo đánh giá, trong 10 năm qua, thông qua nhiều hình thức thiết thực, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Sức mua của người tiêu dùng đối với hàng Việt ngày càng tăng cao. Đến nay, tỉnh, các ngành chức năng phối hợp tổ chức được 22 chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu vực biên giới”, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng và thu hút được 170.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Theo đánh giá tại hội nghị, sức mua của người tiêu dùng đối với hàng Việt ngày càng tăng cao

Qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh hiện có tới 89% người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 75% người tiêu dùng khuyên người thân trong gia đình, bạn bè nên mua hàng Việt. Tỷ trọng hàng Việt tại các chợ chiếm trên 70%. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, doanh nghiệp và nhân dân được chú trọng. Việc quản lý thị trường chặt chẽ đã góp phần bảo vệ được quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…

Tuy nhiên, việc triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ; hệ thống phân phối hạn chế; thị trường hàng hóa trong tỉnh phụ thuộc lớn vào nguồn hàng bên ngoài nhập về…

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong thời gian tới, để Cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, các sở, ban ngành sẽ tham mưu rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể. Các doanh nghiệp tiếp tục khảo sát thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, tiến tới xây dựng mạng lưới phân phối cũng như tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, đưa hàng Việt về nông thôn. Công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác…

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 10 năm qua

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 cá nhân và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động 10 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có sức lan tỏa rộng rãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO