Cuộc vận động 50 góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn 994

Phan Tân| 23/09/2019 14:23

Ngày 23/9, Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức sơ kết Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cho lực lượng quân sự tỉnh.

Theo báo cáo, nhận thức tầm quan trọng đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 5 năm qua, Trung đoàn 994 đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện 4 mục tiêu của cuộc vận động 50. Trong đó, đơn vị quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc số lượng, chủng loại, không để xảy ra trường hợp mất mát hư hỏng. Vũ khí, trang bị được sử dụng đúng mục đích, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, bảo đảm an toàn trong khai thác, nhất là tổ chức huấn luyện có kiểm tra bắn đạn thật.

Trung đoàn 994 khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50

Hàng năm, Trung đoàn 994 còn tổ chức thi tìm hiểu luật Giao thông đường bộ với chủ đề “Thanh niên với pháp luật kỷ luật và an toàn giao thông”, thu hút hơn 2.268 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trung đoàn thường xuyên luyện tập các phương án bảo vệ an toàn kho vũ khí đạn, phòng chống cháy nổ, tăng cường an toàn thông tin, an toàn giao thông…Ngoài ra, nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ được công nhận và áp dụng có hiệu quả; trong đó có 2 sáng kiến đạt cấp quân khu, 13 sáng kiến đạt cấp cơ sở…

Gian trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 của Trung đoàn 994

Qua thực hiện Cuộc vận động 50 đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong những năm qua. Tuy nhiên, việc thực hiện 4 mục tiêu Cuộc vận động 50 ở một số đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên liên tục. Chế độ ngày kỹ thuật làm chưa hết nội dung. Chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật có mặt còn hạn chế…

Sáng kiến: “Giá chân bia vận động điều khiển từ xa” của Trung úy Nguyễn Viết Xuân, Ban Tham mưu-Trung đoàn 994 được áp dụng rộng rãi trong huấn luyện

Trong thời gian tới, Trung đoàn 994 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng. Trọng tâm là tăng cường công tác huấn luyện, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, thực hiện có nền nếp chế độ ngày kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị cũng đẩy mạnh hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng huấn luyện và quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật.

Nhân dịp này, Trung đoàn 994 đã khen thưởng 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc vận động 50 góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn 994
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO