Công tác nội chính góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Phan Tuấn| 29/01/2015 13:48

Theo đánh giá tại Hội nghị triển khai công tác nội chính năm 2015, do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 29/1 thì trong năm 2014, nhìn chung các cơ quan nội chính đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời nhiều vấn đề, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Trần Quốc Huy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, công tác kiểm soát, nắm bắt tình hình nội, ngoại biên, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cơ quan tố tụng của tỉnh kịp thời điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án nghiêm trọng, án điểm có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự được dư luận quan tâm. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại án, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm hoạt động theo kiểu băng nhóm, tội phạm về tham nhũng, ma túy, giết người, cướp tài sản… được bảo đảm.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc công khai, minh bạch, gắn với cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Đến nay, 100%, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Quang cảnh hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí phải tiếp tục chủ động để ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan nội chính cần làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy và phối hợp với các ngành hữu quan, các địa phương có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả sự mất ổn định, mâu thuẫn nội bộ và tệ nạn xã hội. Trong công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân. Các ngành chức năng, địa phương cần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm kết quả sai phạm sau thanh tra, kiểm tra. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải chú ý vấn đề nội bộ cơ sở, tăng cường sức mạnh, hiệu quả, hiệu lực hoạt động, bảo đảm đoàn kết nội bộ, ổn định xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh,  hạnh phúc cho nhân dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác nội chính góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO