Các tổ chức, hội, đoàn thể tiếp tục chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2020

Hoàng Hoài| 13/02/2020 13:52

Ngày 13/2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các tổ chức chính trị-xã hội, các hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp để nghe kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và tình hình hoạt động năm 2019. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Video clip:

Theo báo cáo, việc triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các tổ chức, hội, đoàn thể đã từng bước đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao. Các bên đã chủ động thực hiện nghiêm túc những nội dung phối hợp đề ra, thường xuyên giữ mối liên hệ, cùng thống nhất trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân cũng như phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng và củng cố chính quyền. UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn khẳng định, tỉnh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức, hội, đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ cũng như quy định của pháp luật

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, các tổ chức, hội, đoàn thể có nhiều hoạt động nổi bật, đạt nhiều kết quả tích cực, hầu hết đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều đơn vị đã được đề nghị các cấp, ngành tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tổ chức, hội, đoàn thể cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, nhà làm việc, biên chế và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động…

Năm 2019, việc triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các tổ chức, hội, đoàn thể đã từng bước đi vào nền nếp

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn đánh giá cao sự nỗ lực, vai trò của các tổ chức, hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Về phía UBND tỉnh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức, hội, đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ cũng như quy định của pháp luật. Ngược lại, các tổ chức, hội, đoàn thể tiếp tục chung tay, góp sức cùng với tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2020. Đối với những kiến nghị, các sở, ban ngành liên quan tiếp thu, tham mưu UBND tỉnh để có câu trả lời, phương án giải quyết thấu đáo trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tổ chức, hội, đoàn thể tiếp tục chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO