Các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo

Phan Tân| 29/07/2015 14:35

Ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

ADQuảng cáo

Đồng chí Cao Huy phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế, an ninh - quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Các ngành, địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm được triệt xóa, không để lộng hành, gây dư luận xấu trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể,  lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 237/276 vụ án hình sự, bắt 325 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 86%, riêng các vụ trọng án đạt 100%; đấu tranh triệt phá 28 băng, ổ nhóm tội phạm; bắt và vận động 77 đối tượng có lệnh truy nã. Về tội phạm ma túy đã khởi tố 18 vụ, 24 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện, tiêu hủy 135 cây cần sa… Toàn tỉnh cũng tiếp 1.084 lượt, với 2.542 người đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó đã thụ lý, xử lý 127 vụ việc.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là tội phạm hình sự gia tăng, với tính chất ngày càng phức tạp. Đáng chú ý là loại tội phạm hoạt động có dấu hiệu xã hội đen, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, tài nguyên rừng, đất rừng…

ADQuảng cáo

Tính chất của các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện cũng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguyên nhân chủ yếu là do ở một số nơi cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các mâu thuẫn, xung đột trong đời sống xã hội chưa được giải quyết kịp thời, triệt  để …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy nhấn mạnh, trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; nhất là làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từng ngành, địa phương cần rà soát, xác định rõ trách nhiệm cụ thể trong việc giải quyết triệt để các mâu thuẫn, xung đột trong đời sống xã hội, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự; không để người dân khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp lên tỉnh, Trung ương, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Video clip cuộc họp:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO