Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND và 25 năm Ngày hội QPTD

Phan Tân| 21/10/2014 15:56

Ngày 21/10, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) (22/12/1989 - 22/12/2014) của tỉnh đã họp để phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, chào mừng kỷ niệm.

ADQuảng cáo

Đại tá Lê Xuân Thịnh, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch thì cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về chặng đường lịch sử vẻ vang của QĐND, UBND tỉnh giao cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm.

ADQuảng cáo

Cụ thể như: phát động Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập QĐND và 25 năm Ngày hội QPTD”; Tọa đàm, diễn đàn với nội dung “Vinh quang 70 năm Quân đội anh hùng, gắn với tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu”; Triển lãm lưu động đề tài: "Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” và “Chiến sĩ trẻ hôm nay”; Hội trại truyền thống với chủ đề "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ "; Thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc, tặng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, đồng bào khó khăn, già làng, trường bản tiêu biểu.

Lễ mít tinh kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 19/12/2014, tại Sân vận động tỉnh. Còn tại các địa phương sẽ diễn ra các hoạt động mít tinh, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng quân sự tỉnh cũng đăng ký xây dựng ít nhât 1 sản phẩm có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Lê Xuân Thịnh yêu cầu các thành viên Ban tổ chức cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua các hoạt động, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh có thêm nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của Quân đội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như khơi dậy lòng tự hào, ý chí tiến công, sức mạnh sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, cổ vũ phong trào hành động cách mạng trong tất cả các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND và 25 năm Ngày hội QPTD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO